Hàn Quốc hoãn tập trận đạn thật trên Yeonpyeong

Nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong sẽ bị hoãn một hoặc hai ngày vì lý do thời tiết.
Nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong sẽ bị hoãn một hoặc hai ngày vì lý do thời tiết.

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao quân đội giấu tên cho biết thời tiết tại vùng biển xung quanh đảo Yeonpyeong dự báo xấu đi từ chiều 18/12, nên cuộc tập trận sẽ khó có thể thực hiện như dự kiến vào một ngày trong khoảng thời gian từ 18 -21/12.

Trước đó, Triều Tiên đã cảnh báo nếu Xơun vẫn tiến hành diễn tập bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong, Bình Nhưỡng sẽ tự vệ bằng các cuộc tấn công trả đũa không báo trước với sức mạnh và quy mô lớn.

Cũng theo Yonhap, chiều tối 17/12, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân đã triệu Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Yu Woo-ik đến để bày tỏ quan ngại về kế hoạch tập trận trên.

Tại cuộc gặp, ông Zhang nhấn mạnh "để phối hợp nỗ lực tìm lối thoát cho tình hình hiện nay, Trung Quốc kêu gọi bình tĩnh và kiềm chế nhằm tránh leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.”

Bộ Ngoại giao Nga ngày 17/12 cũng triệu tập các đại sứ của Mỹ và Hàn Quốc tại Nga để bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về cuộc tập trận bắn đạn thật tại đảo Yeonpyeong. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Borodavkin trong cuộc gặp đại sứ hai nước đã kêu gọi hoãn kế hoạch tập trận này.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và cả hai miền Triều Tiên cùng nỗ lực giảm căng thẳng.

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cho rằng tình hình hiện nay "đặc biệt phức tạp và nhạy cảm," Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan xúc tiến đàm phán một cách có trách nhiệm và giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên thông qua các biện pháp hòa bình.

Theo bà Khương Du, nếu xảy ra giao tranh đổ máu thì người dân trên Bán đảo Triều Tiên phải gánh chịu tổn thất trước hết, toàn khu vực cũng sẽ bất ổn và các nước láng giềng sẽ bị ảnh hưởng. Bà nhấn mạnh Trung Quốc kiên quyết phản đối mọi hành động dẫn tới leo thang căng thẳng hoặc gây bất ổn cho khu vực.

Tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crawley khẳng định rằng cuộc tập trận bắn đạn thật dự kiến ở Yeonpyeong là diễn tập quân sự thông thường và không đặt ra mối đe dọa nào với Triều Tiên.

Trong khi đó, Thống đốc bang New Mexico (Mỹ) Bill Richardson, đang ở thăm Bình Nhưỡng, cho biết ông đã kêu gọi các quan chức Triều Tiên "hết sức kiềm chế" trong phản ứng với Hàn Quốc. Theo ông Richardson, các nỗ lực của ông đã có "chút ít tiển triển" và ông nhận thấy rằng phía Triều Tiên đang tìm cách làm dịu tình hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục