Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thay đổi thái độ để bàn vấn đề hạt nhân

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân 6 bên của hàn Quốc Hwang Joon Kook cho rằng thời điểm hiện nay thuận lợi cho cuộc đàm phán hạt nhân Triều Tiên.
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thay đổi thái độ để bàn vấn đề hạt nhân ảnh 1Triều Tiên bắn thử thành công một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 28/7, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân 6 bên của Hàn Quốc Hwang Joon Kook đã kêu gọi Triều Tiên thay đổi thái độ để giải quyết vấn đề hạt nhân của nước này đồng thời cho rằng thời điểm hiện nay thuận lợi cho cuộc đàm phán hạt nhân Triều Tiên.

Ông Hwang Joon Kook nói: “Triều Tiên cần phải tự hiểu rằng nếu lựa chọn sai, họ sẽ phải hứng chịu các hậu quả về kinh tế và ngoại giao. Bối cảnh hiện nay đang mang đến một số cơ hội như ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên 10/10, Trung Quốc tổ chức Ngày chiến thắng phát xít 3/9, Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN (ARF) 2015. Chúng ta cần phải tiếp tục nỗ lực thông qua sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Trung Quốc, hợp tác 3 bên Mỹ-Hàn-Nhật để Triều Tiên nhận thức rõ rằng nước này phải quay trở lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa và không có thêm hành động khiêu khích, nếu không họ sẽ vấp phải sự phản ứng cứng rắn của cộng đồng quốc tế."

Đặc phái viên Hwang cũng nhấn mạnh: “Sau khi xem xét tổng thể các yếu tố như kết thúc đàm phán hạt nhân Iran gần đây, khả năng thay đổi quan hệ Trung - Triều, khả năng Triều Tiên có các hành động khiêu khích 6 tháng cuối năm… thì thời điểm hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên."

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, trả lời phóng viên tại Bắc Kinh, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Chae Ryong tuyên bố việc Triều Tiên không đối thoại là do chính sách thù địch của Mỹ và Bình Nhưỡng không quan tâm tới cuộc đối thoại hạt nhân mang tính đơn phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục