Hàn Quốc khẳng định không đóng cửa Khu công nghiệp Kaesong

Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tìm cách vận hành Khu công nghiệp Kaesong ở miền Bắc một cách ổn định, song diễn biến ra sao sẽ tùy thuộc vào phía Triều Tiên.
Hàn Quốc khẳng định không đóng cửa Khu công nghiệp Kaesong ảnh 1Công nhân Triều Tiên làm việc tại nhà máy sản xuất giầy của Hàn Quốc ở khu công nghiệp chung Kaesong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 22/1, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo tuyên bố chính phủ nước này sẽ không xem xét việc đóng cửa Khu công nghiệp chung Kaesong hay buộc các công dân người Hàn Quốc tại đây phải về nước sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hồi đầu tháng này.

Trả lời họp báo, Bộ trưởng Hong Yong-pyo nêu rõ Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tìm cách vận hành Khu công nghiệp Kaesong ở miền Bắc một cách ổn định, song diễn biến ra sao sẽ tùy thuộc vào phía Triều Tiên.

Quan chức này nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc vẫn kiên trì theo đuổi chính sách liên Triều đặc trưng của Tổng thống Park Geun-hye với tên gọi “Tiến trình xây dựng lòng tin trên Bán đảo Triều Tiên.”

Theo ông, về đối thoại liên Triều, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cứng rắn đáp trả hành động khiêu khích của Triều Tiên trong khi tìm cách áp dụng một cách tiếp cận mang tính nguyên tắc.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại rằng căng thẳng quan hệ liên Triều sau vụ thử hạt nhân ngày 6/1 có thể dẫn đến việc tạm thời đóng cửa Khu công nghiệp chung Kaesong, nằm trong thành phố cùng tên trên lãnh thổ Triều Tiên gần biên giới với Hàn Quốc.

Gần đây, Hàn Quốc đã quyết định hạn chế công dân của mình tới cơ sở này nhằm đảm bảo an toàn cho họ.

Khu công nghiệp chung Kaesong hiện có 124 doanh nghiệp của Hàn Quốc đang hoạt động với khoảng 54.000 công nhân người Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục