Hàn Quốc không loại trừ khả năng tái áp dụng giãn cách xã hội

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản hướng dẫn, có sửa đổi, cách thức đối phó với đại dịch, áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng...
Hàn Quốc không loại trừ khả năng tái áp dụng giãn cách xã hội ảnh 1Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 12/5/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trước nguy cơ thủ đô Seoul có thể trở thành ổ dịch thứ hai, sau Daegu, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản hướng dẫn, có sửa đổi, cách thức đối phó với đại dịch, áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thực hiện xét nghiệm miễn phí cho tất cả những người có nghi ngờ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và được giữ bí mật về danh tính...

Sau thủ đô Seoul, tỉnh Gyeongi ngày 12/5 cũng ban hành mệnh lệnh hành chính đóng cửa tất cả các quan bar, vũ trường, câu lạc bộ, các hoạt động vui chơi giải trí đông người trong thời gian hai tuần và áp dụng biện pháp xử phạt nặng nếu cố tình vi phạm.

Phát biểu với báo giới cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết ngay trong tuần này chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để tìm tất cả những người đã đến Itaewon trong khoảng thời gian từ ngày 24/4 đến 5/5 vừa qua.

Ông cũng kêu gọi những người liên quan đến ổ dịch Itaewon cần chủ động và tự nguyện đi lấy mẫu xét nghiệm virus càng sớm càng tốt.

Liên quan đến ổ dịch lây nhiễm tập thể mới bùng phát ở "khu phố Tây" Itaewon, KCDC cho biết số ca nhiễm đã vượt ngưỡng 100 người, chủ yếu ở độ tuổi thanh niên với thành phần đa dạng gồm cả binh sỹ quân đội, nhân viên y tế, giáo viên, công chức nhà nước và cả người thân trong gia đình những người này và quy mô lây nhiễm đã lan ra một số tỉnh thành trong cả nước, trong đó có cả đảo Jeju.

Phần lớn các ca nhiễm liên quan tới ổ dịch này là cư dân Seoul, tiếp đến là vùng phụ cận, gồm tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon. 

[Video] Hàn Quốc phạt nặng người nước ngoài vi phạm cách ly

Theo giới chuyên gia, virus SARS-CoV-2 được xác định có chỉ số lây nhiễm thông thường từ 2-3 cấp nhưng ở những nơi đông người, trong môi trường khép kín (quán bar, câu lạc bộ, vũ trường...), chỉ số lây nhiễm của loại virus gây chết người này có thể tăng lên mức 6 hoặc 7. 

Từ giữa tháng 4, Hàn Quốc liên tục ghi nhận các ca mắc mới trong ngày chỉ dưới 15 ca và có thời điểm không có ca nhiễm mới. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới trong 3 ngày qua đã luôn ở mức trên dưới 30 sau khi phát hiện các ca nhiễm có liên quan trực tiếp tới ổ dịch là các tụ điểm giải trí cũng như những ca lây nhiễm chéo.

Từ ngày 6/5 vừa qua, sau khi đã khống chế được biểu đồ lây nhiễm, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai kế hoạch "kiểm dịch trong cuộc sống thường nhật," cho phép các địa điểm công cộng và các cơ sở kinh doanh khôi phục hoạt động với điều kiện đảm bảo các biện pháp khử khuẩn cơ bản.

Nhưng khi số lượng các ca lây nhiễm tăng nhanh trong 3 ngày trở lại đây, kế hoạch mở cửa trở lại các trường học sẽ bị lùi thêm một tuần. KCDC cũng cảnh báo rằng với dự đoán làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 có thể tấn công trở lại mạnh mẽ vào cuối năm nay, người dân Hàn Quốc "cần tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định giãn cách xã hội trong đời sống hàng ngày để hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng."

Hàn Quốc hiện đang cân nhắc đến việc tái áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh lây lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục