"Hàn Quốc không nên mở rộng phạm vi tên lửa"

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ mới đây nhận định việc Hàn Quốc quyết định mở rộng phạm vi tên lửa không phải là một lựa chọn tốt.
Đài KBS sáng 16/5 đưa tin, bà Michele Flournoy, từng là Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama, mới đây nhận định việc Hàn Quốc quyết định mở rộng phạm vi tên lửa đạn đạo nhằm phòng vệ trước các cuộc tấn công của Triều Tiên không phải là một lựa chọn tốt.

[Hàn Quốc triển khai tên lửa nhằm vào Triều Tiên]

Phát biểu tại một hội thảo do Viện Doanh nghiệp Mỹ tổ chức ở Washington, bà Flournoy nhấn mạnh mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên nên được tiếp cận bằng giải pháp “liên minh.”

Bà nhận định Hàn Quốc còn nhiều việc phải làm cho vấn đề chuyển giao các hoạt động thời chiến, như hiện đại hóa quân sự.

Theo đó, trước tiên Seoul phải xem xét liệu có thể giải quyết các mối đe dọa từ Triều Tiên bằng cách liên minh với Mỹ hay không trước khi quyết định mở rộng phạm vi tên lửa của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục