Hàn Quốc kích cầu ngành sản xuất ôtô

Chính phủ Hàn Quốc vừa đưa ra đề xuất miễn thuế trị giá 2,5 triệu won (1.900 USD) cho những người đồng ý bỏ ôtô cũ có thời gian sử dụng từ 9 năm trở lên để mua xe mới nhằm vực dậy nhu cầu yếu kém trong nước.

Chính phủ Hàn Quốc vừa đưa ra đề xuất miễn thuế trị giá 2,5 triệu won (1.900 USD) cho những người đồng ý bỏ ôtô cũ có thời gian sử dụng từ 9 năm trở lên để mua xe mới nhằm vực dậy nhu cầu yếu kém trong nước.

Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ áp dụng sáng kiến trên trong giai đoạn từ tháng 5 - 9/2009 bằng cách giảm giá bán ôtô và 70% lệ phí đăng ký.

Ước tính, biện pháp này có thể tác động tới 548.000 ôtô, chiếm 32,6% trong tổng số 16,8 triệu xe đang lưu hành ở Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng xem xét cung cấp thêm vốn cho các công ty tài chính ôtô như một phần nỗ lực kích cầu.

Hiện tại, các nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc, trong đó có Hyundai Motor, đã phải cắt giảm sản lượng do doanh số bán sụt giảm trong khi Ssangyong Motor, công ty sản xuất ôtô nhỏ nhất Hàn Quốc, hiện đang hoạt động dưới sự giám sát của tòa án để tránh nguy cơ bị phá sản.

Theo số liệu thống kê, 5 hãng sản xuất ôtô hàng đầu Hàn Quốc đã tiêu thụ tổng cộng 402.563 chiếc trong tháng 3/2009, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó doanh số bán ôtô của Hyundai giảm 9,8% xuống còn 233.443 chiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục