Hàn Quốc lần đầu xử phạt nhiều người tiếp xúc với Triều Tiên

Hàn Quốc đã lần đầu xử phạt các mục sư thuộc Hội đồng Giáo hội Quốc gia (NCCK), do tiếp xúc với phía Triều Tiên khi chưa được đồng ý. Nhưng các mục sư cũng nói rằng họ sẽ kiện ngược lại Chính phủ.
Hàn Quốc lần đầu xử phạt nhiều người tiếp xúc với Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ quân đội Triều Tiên gác trên con tàu trên sông Yalu tại thị trấn biên giới Sinuiju ngày 9/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Yonhap ngày 4/4 cho biết lần đầu tiên Hàn Quốc đã tiến hành xử phạt các mục sư thuộc Hội đồng Giáo hội Quốc gia (NCCK) của nước này, do đã tiếp xúc với phía Triều Tiên khi chưa được sự chấp thuận của chính quyền Seoul.

Theo hãng tin trên, vào cuối tháng 2/2016, 5 mục sư thuộc NCCK đã gặp gỡ các đối tác Triều Tiên tại Trung Quốc mà không được sự chấp thuận của Bộ Thống nhất Hàn Quốc - cơ quan chịu trách nhiệm cấp phép cho các cuộc tiếp xúc với phía Bình Nhưỡng, mặc dù sau đó những mục sư trên đã báo cáo lên bộ này.

Về phần mình, nhóm mục sư cho biết sẽ nộp đơn kiện Chính phủ về sự việc trên và xem xét tổ chức một cuộc biểu tình chống lại điều mà họ cho là “sự thù địch của chính phủ đối với tiến trình hòa giải liên Triều.”

Theo quy định hiện hành tại Hàn Quốc, các cá nhân và tổ chức của nước này phải được sự chấp thuận của Bộ Thống nhất trước khi tiến hành tiếp xúc với các cá nhân và tổ chức bên phía Triều Tiên, trong trường hợp việc tiếp xúc diễn ra tình cờ thì những người tiếp xúc sau đó cũng phải báo cáo việc này lên chính quyền.

Sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo mang theo vệ tinh, Chính phủ Hàn Quốc đã cấm toàn bộ công dân nước này tiếp xúc với phía Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục