Hàn Quốc lập đơn vị theo dõi hoạt động hạt nhân, tên lửa Triều Tiên

Không quân Hàn Quốc ngày 1/12 đã lập đơn vị hoạt động trên không lớn hơn để thu thập tin tức tình báo, theo dõi, do thám để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Hàn Quốc lập đơn vị theo dõi hoạt động hạt nhân, tên lửa Triều Tiên ảnh 1Máy bay không người lái loại RQ-4 Global Hawk. (Nguồn: sputniknews)

Không quân Hàn Quốc ngày 1/12 thông báo, họ đã lập một đơn vị hoạt động trên không lớn hơn để thu thập tin tức tình báo, theo dõi và do thám nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên.

Đơn vị mới này có nhiệm vụ phối hợp với Mỹ theo dõi các hoạt động liên quan của Triều Tiên suốt 24/24 giờ, thu thập và phân tích thông tin liên quan đến hoạt động trong không trung của quân đội Hàn Quốc.

[Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bảo vệ quyết định triển khai THAAD]

Theo kế hoạch, Không quân Hàn Quốc sẽ đưa hai máy bay không người lái loại RQ-4 Global Hawk vào sử dụng trong năm tới theo một thỏa thuận ký năm 2014 với Mỹ, sau đó sẽ là hai chiếc nữa vào năm 2019.

Đơn vị mới sẽ có nhiệm vụ vận hành các loại thiết bị này, thay thế phi đội tình báo chiến thuật số 37.

Lâu nay, Hàn Quốc vẫn tăng cường nỗ lực nâng cao khả năng hoạt động trong lĩnh vực này do đây là một trong những điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh việc giành lại quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ tay Mỹ cho quân đội Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục