Hàn Quốc lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố ở Brussels

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tại Brussels và cam kết ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực chống khủng bố của Chính phủ Bỉ.
Hàn Quốc lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố ở Brussels ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở sân bay Brussels. (Nguồn: mirror)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Cho June-hyuck đêm 22/3 cho biết Hàn Quốc lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tại thủ đô Brussels của Bỉ làm hàng chục người thiệt mạng.

Tuyên bố có đoạn viết: “Chính phủ Hàn Quốc cảm thấy bị sốc và quan ngại về việc một số người dân vô tội đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố diễn ra đồng thời tại Brussels, Bỉ, vào ngày 22/3 và cực lực lên án hành động này.”

Ông Cho June-hyuck cũng gửi lời chia buồn và thăm hỏi đến các nạn nhân, gia đình họ và Chính phủ Bỉ. Ông nhấn mạnh: “Với lập trường vững chắc rằng khủng bố là tội ác chống lại loài người không thể được biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chính phủ ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Chính phủ Bỉ trong việc đối phó với khủng bố và sẽ góp phần tích cực vào những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm loại bỏ nạn khủng bố.”

Tại một cuộc họp khẩn của các quan chức Bộ Ngoại giao, Văn phòng Tổng thống, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và các cơ quan hữu quan khác, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách vấn đề Hàn kiều Lee Key-cheol đã kêu gọi người Hàn ở nước ngoài đặc biệt chú ý đến sự an toàn của họ.

Ông Lee được dẫn lời cho hay Cơ quan tình báo quốc gia đã đặt các hệ thống sân bay, bến cảng và đường sắt của Hàn Quốc vào tình trạng cảnh giác cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục