Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Một quan chức Hàn Quốc cho rằng các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một hành động khiêu khích, đe dọa an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân Hàn Quốc.
Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ảnh 1Triều Tiên thử một tên lửa đạn đạo ngày 23/4. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 19/7, quân đội Hàn Quốc đã lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên sáng sớm cùng ngày.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, một quan chức thuộc Văn phòng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho rằng các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một hành động khiêu khích, đe dọa an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân Hàn Quốc.

Quan chức này chỉ trích kịch liệt “các hành động khiêu khích liều lĩnh” tái diễn nhiều lần của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Văn phòng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo trong khoảng thời gian từ 5 giờ 45-6 giờ 05 phút sáng 19/7 (giờ địa phương).

Hai trong số các tên lửa này được cho là đã bay xa khoảng 500-600km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.

Tên lửa còn lại vẫn đang được các chuyên gia tiến hành phân tích do chưa xác định được đường đi của tên lửa.

Thông báo của Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ cho biết Mỹ đã theo dõi và phát hiện Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud và 1 tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong.

Vụ phóng này được xem là hành động đáp trả kế hoạch của Mỹ và Hàn Quốc triển khai Hệ thống phòng thử tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc vào cuối năm tới.

Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa Scud với tầm bắn 500-600km có thể vươn tới bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục