Hàn Quốc lên kế hoạch trưng cầu ý dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Ngày 17/7, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc kỳ vọng chính giới nước này đạt được nhất trí về dự thảo sửa đổi Hiến pháp vào cuối năm, thời điểm Ủy ban đặc biệt về sửa đổi Hiến pháp hết thời hạn.
Hàn Quốc lên kế hoạch trưng cầu ý dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Đài KBS đưa tin, ngày 17/7, phát biểu tại lễ kỷ niệm 69 năm ngày ban hành Hiến pháp Hàn Quốc tại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun kỳ vọng chính giới nước này đạt được nhất trí về dự thảo sửa đổi Hiến pháp vào cuối năm nay, thời điểm Ủy ban đặc biệt về sửa đổi Hiến pháp hết thời hạn hoạt động.

Ông Chung đề ra mục tiêu trình dự thảo sửa đổi Hiến pháp lên Quốc hội vào tháng 3/2018, thông qua thảo luận tại Quốc hội trong tháng 5/2018, tiến hành trưng cầu ý dân trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung vào tháng 6/2018.

Chủ tịch Chung cho biết, trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, tất cả ứng cử viên tổng thống của các đảng đều đã cam kết về việc sửa đổi Hiến pháp.

Tổng thống Moon Jae-in khi đó cũng đã đề xuất trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp vào tháng 6/2018.

Theo ông, việc sửa đổi Hiến pháp giờ đây đã trở thành yêu cầu của người dân và là nghĩa vụ của chính giới.

Ngoài ra, ông Chung cũng đề ra 3 nguyên tắc lớn khi xúc tiến sửa đổi Hiến pháp là phản ánh đầy đủ ý kiến người dân, hướng tới tương lai, và theo cách thức mở.

Ông Chung cho biết trong thời gian tới, Quốc hội sẽ tổ chức các buổi thảo luận trên cả nước để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục