Hàn Quốc mở đường cho các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới Triều Tiên

Một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở đường cho các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tự quyên góp tới Triều Tiên trước nếu nước này tiếp tục chấp nhận các dự án viện trợ.
Hàn Quốc mở đường cho các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới Triều Tiên ảnh 1Xe tải của Hàn Quốc chở bột mỳ viện trợ cho Triều Tiên qua cửa khẩu biên giới tỉnh Paju, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một quan chức cấp cao Hàn Quốc ngày 29/4 cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở đường cho các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tự quyên góp tới Triều Tiên trước nếu nước này tiếp tục chấp nhận các dự án viện trợ.

Tuy nhiên, quyết định bắt đầu cho phép các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ Triều Tiên sẽ được công bố sau khi Bình Nhưỡng mở cửa biên giới với Trung Quốc.

[Hàn Quốc hỗ trợ vật tư phòng dịch trị giá hàng triệu USD cho Ấn Độ]

Quan chức này cho biết: "Về hàng hóa, những mặt hàng liên quan đến sự hỗ trợ nhân đạo là quan trọng... trong đó có các mặt hàng liên quan đến dinh dưỡng của phụ nữ mang thai và trẻ em, phòng chống dịch COVID-19, gạo, bột mỳ, dầu và các mặt hàng thực phẩm khác. Các dự án được tài trợ bởi chính quyền địa phương hoặc chỉ được tài trợ bởi các tổ chức phi chính phủ sẽ được ưu tiên cấp phép."

Đầu tháng này, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul đang xem xét cho phép các tổ chức viện trợ địa phương tiếp tục hỗ trợ Bình Nhưỡng khi nước này ngày càng có dấu hiệu nới lỏng các hạn chế biên giới với Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục