Hàn Quốc nâng mức cảnh báo đi lại tới Hồ Bắc của Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nâng mức cảnh báo đi lại tới thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc lên mức "báo động đỏ" và yêu cầu công dân Hàn Quốc rời khỏi khu vực này.
Đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh viêm phổi lạ do nhiễm virus corona tại nhà ga ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 24/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh viêm phổi lạ do nhiễm virus corona tại nhà ga ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 24/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/1 đã nâng mức cảnh báo đi lại tới thành phố Vũ Hán cũng như toàn tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc lên mức "báo động đỏ" và yêu cầu công dân Hàn Quốc rời khỏi khu vực này. 

Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc có đoạn: "Chúng tôi khuyến cáo tất cả người dân Hàn Quốc sống và làm việc ở tỉnh Hồ Bắc nên rời khỏi khu vực này trừ phi có vấn đề khẩn cấp phải giải quyết và các công dân Hàn Quốc đang có kế hoạch đến khu vực này hãy hủy bỏ hoặc hoãn kế hoạch của mình."

"Báo động đỏ" là mức cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo đi lại 4 bậc của Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 23/1 vừa qua, Hàn Quốc đã đưa ra mức cảnh báo "hạn chế" tới Vũ Hán và "thận trọng" tới các khu vực khác thuộc tỉnh Hồ Bắc.

[Thành phố Vũ Hán xây bệnh viện dã chiến thứ 2 để điều trị các ca bệnh]

Theo Tân Hoa Xã, ngày 25/1, Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã tiến hành cuộc họp thảo luận việc ngăn chặn và dịch viêm phổi do virus corona mới (2019-nCoV) gây ra.

Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương CPC Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp đã quyết định thành lập một nhóm chỉ đạo thuộc Ban chấp hành trung ương CPC giám sát tình hình.

Trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới, nhiều nước trên thế giới đã triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn dịch lây lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục