Hàn Quốc: Nhóm nghị sỹ phản đối bà Park Geun Hye sẽ rời đảng cầm quyền

31 nghị sỹ thuộc đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc phản đối Tổng thống Park Geun-hye đã nhóm họp ngày 21/12 và tuyên bố sẽ rời khỏi đảng vào ngày 27/12 tới.
Hàn Quốc: Nhóm nghị sỹ phản đối bà Park Geun Hye sẽ rời đảng cầm quyền ảnh 1 Tổng thống Park Geun-hye trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình về vụ bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil, tại Seoul ngày 29/11. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, 31 nghị sỹ thuộc đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc phản đối Tổng thống Park Geun-hye đã nhóm họp ngày 21/12 và tuyên bố sẽ rời khỏi đảng vào ngày 27/12 tới, viện dẫn lý do ban lãnh đạo hiện nay của đảng không chịu thực hiện cải tổ bất chấp vụ luận tội Tổng thống Park hồi đầu tháng 12 này.

Yonhap dẫn nguồn tin từ nhóm trên thông báo họ sẽ tìm cách thành lập một lực lượng bảo thủ mới có thể giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Nghị sỹ Hwang Young-cheul được dẫn lời tuyên bố: “Chúng tôi nhất trí đi theo con đường mới để tìm kiếm một cương lĩnh chính trị bảo thủ thực sự. Mục tiêu của chúng tôi là chiến đấu chống lại quyền lãnh đạo của bà Park cũng như ông Moon Jae-in."

Ông Moon nguyên là lãnh đạo của đảng Dân chủ đối lập và hiện được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá của phe đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Những người thuộc phái ủng hộ bà Park đã lên án kế hoạch trên và gọi nhóm nghị sỹ định rời bỏ đảng là “những kẻ hèn nhát," chỉ tính đến những lợi ích chính trị của mình và đưa ra quyết định mà không có lý do chính đáng.

Về phần mình, các đảng đối lập cũng tuyên bố rằng việc ly khai như vậy bộc lộ rõ hạn chế của khối bảo thủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục