Hàn Quốc phản đối phương án quân sự cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 25/1 tuyên bố, căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên cần được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao.
Hàn Quốc phản đối phương án quân sự cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 25/1 tuyên bố, căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên cần được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao.

Đồng thời, Ngoại trưởng cũng khẳng định rằng Mỹ sẽ tham vấn Chính phủ Hàn Quốc trước khi xem xét phương án quân sự.

[[Video] Hàn Quốc, Triều Tiên trao đổi danh sách phái đoàn đàm phán]

Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới khai mạc cùng ngày tại Davos của Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Kang nêu rõ: "(Vấn đề hạt nhân) cần được giải quyết thông qua các nỗ lực ngoại giao.

Ý tưởng về một phương án quân sự là không thể chấp nhận."

Ngoài ra, bà Kang cũng khẳng định: "Tôi đảm bảo rằng bất kỳ phương án nào Mỹ dự định thực hiện trong vấn đề này đều sẽ được tham vấn chặt chẽ với chúng tôi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục