Hàn Quốc phát triển hệ thống phòng không đa năng

Tên lửa phòng không đa năng có khả năng bắn hạ các mục tiêu bay thấp là sự kết hợp của pháo K-30 và tên lửa di động đất đối không Shingung.

Thông cáo báo chí từ Cơ quan quản lý mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc ngày 27/12 cho biết Seoul đã phát triển loại tên lửa phòng không đa năng có khả năng bắn hạ các mục tiêu bay thấp.

Hệ thống Quốc phòng và Công nghệ Doosan, Samsung Thales và LIG Nex1 đã cùng phối hợp trong dự án này từ năm 2010 để phát triển các tên lửa đa năng nhằm cải thiện khả năng tấn công.

Theo DAPA, tên lửa tầm ngắn này là sự kết hợp của pháo K-30 tự hành với tầm bắn 3km và tên lửa di động đất đối không Shingung có tầm bắn 7km.

Đặc biệt, nó có thể cùng lúc bắn ra hai loại tên lửa nhắm mục tiêu vào máy bay quân sự bay ở tầm thấp.

Bên cạnh đó, tên lửa phòng không đa năng cũng đã đáp ứng tất cả các yêu cầu quân sự trong thời gian thử nghiệm suốt một năm nay.

DAPA sẽ bắt đầu sản xuất các tên lửa trên vào năm tới để cung cấp cho quân đội Hàn Quốc từ năm 2015. Sau khi triển khai cho quân đội, loại tên lửa này được trông đợi sẽ cải thiện khả năng phòng không tầm ngắn và kết hợp chặt chẽ với hệ thống kiểm soát mệnh lệnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục