Hàn Quốc sẽ di dời Văn phòng Thủ tướng về Sejong

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc thông báo sẽ bắt đầu di dời về Sejong, trung tâm hành chính mới ở miền Trung, vào tháng Chín tới.
Ngày 6/8, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Hàn Quốc (PMO) thông báo sẽ bắt đầu di dời về Thành phố Sejong, trung tâm hành chính mới được xây dựng ở miền Trung, vào tháng Chín tới.

Dự án này được cựu Tổng thống Roh Moo-hyun đưa ra vào năm 2002, nhằm mục đích thúc đẩy phát triển cân bằng khu vực và giảm bớt tình trạng quá tải ở thủ đô Seoul và các vùng lân cận. Hơn 10.000 quan chức chính phủ sẽ chuyển tới thành phố Sejong theo từng giai đoạn.

Thông báo ngày 6/8 cho biết trước mắt, 140 cán bộ thuộc một số phòng ban của Văn phòng Thủ tướng sẽ là những người đầu tiên chuyển tới Sejong từ ngày 15/9 tới. Tiếp theo là 552 cán bộ ở các phòng ban còn lại như bộ Tài chính, Nông nghiệp, Môi trường và Đất đai,...

Thành phố Sejong nằm cách thủ đô Seoul khoảng 150 km về phía Nam, đã chính thức trở thành "thủ đô thu nhỏ" vào tháng 7 vừa qua, nơi sẽ tiếp đón 16 cơ quan chính phủ và 20 bộ phận trực thuộc trước năm 2014.

Chính phủ Hàn Quốc ước tính dân số tại Sejong sẽ tăng từ 121.000 người hiện nay lên 300.000 người vào năm 2020 và 500.000 vào năm 2030, thời điểm việc xây dựng cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng được hoàn tất.

Sejong đã được đầu tư 8.500 tỷ won xây dựng cơ sở hạ tầng. Những cư dân đầu tiên của thành phố đã định cư tại đây từ tháng 12 năm ngoái. Theo quyết định của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc năm 2004, Seoul tiếp tục là thủ đô và Sejong là thành phố hành chính./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục