Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng để đối phó Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 27/10 đã cam kết tăng cường các năng lực quốc phòng để chống lại các hành động gây hấn của Triều Tiên trong tương lai.
Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng để đối phó Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tăng cường tập trận pháo binh. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

AFP đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 27/10 đã cam kết tăng cường các năng lực quốc phòng để chống lại các hành động gây hấn của Triều Tiên trong tương lai.

Trong bài phát biểu thường niên về ngân sách trước Quốc hội, bà Park Geun-hye đã nêu các kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm 4%, lên 39.000 tỷ won (34,5 tỷ USD) vào năm 2016.

Bà nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tăng cường triệt để năng lực quốc phòng nhằm đáp trả hiệu quả hành vi khiêu khích tiềm tàng của miền Bắc cũng như các đe dọa an ninh khác quanh bán đảo Triều Tiên."

Nhà lãnh đạo này cũng dẫn vụ nổ mìn gần đây ở biên giới liên Triều khiến hai binh sỹ Hàn Quốc thiệt mạng, nhấn mạnh: "Hành động gây hấn này là một sự cảnh tỉnh nữa nhắc nhở chúng ta chỉ có thể để ngỏ khả năng đối thoại và hợp tác bình thường khi chúng ta duy trì được một vị thế quốc phòng vững mạnh."

Tuy nhiên, bà Park Geun-hye cũng cho biết Seoul sẽ nỗ lực phối hợp với Bình Nhưỡng để tăng tần suất tổ chức các cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục