Hàn Quốc thề trả đũa

Hàn Quốc thề trả đũa nếu Triều Tiên khiêu khích

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo nước này sẽ thực hiện đòn trả đũa mạnh đối với Triều Tiên nếu bị khiêu khích một lần nữa.
Ngày 7/3, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cảnh báo nước này sẽ thực hiện đòn trả đũa mạnh mẽ đối với Triều Tiên nếu bị khiêu khích một lần nữa.

Tuyên bố của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng gần đây đã không tiếc lời hăm dọa miền Nam.

Trong chuyến đi hiếm có tới đảo Yeonpyeong, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin cho biết ông tin rằng Triều Tiên sẽ tiến hành khiêu khích có tính toán cẩn thận để giúp nhà lãnh đạo mới Kim Jong-un củng cố quyền lực và giải quyết xích mích nội bộ.

Bộ trưởng Kim nói với các đơn vị quân đội đóng trên hòn đảo biên giới phía Tây, từng bị Triều Tiên pháo kích hồi năm 2010, rằng Hàn Quốc sẽ trả đũa mạnh mẽ cho đến khi những kẻ khiêu khích phải "hoàn toàn đầu hàng.”

Chuyến đi mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin đến đảo Yeonpyeong diễn ra trong bối cảnh những ngày gần đây, Triều Tiên đe dọa tiến hành thánh chiến chống lại Hàn Quốc do Seoul có hành động phỉ báng nhân phẩm của nhà lãnh đạo mới Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-un, trong chuyến đi kiểm tra mới đây tới các đơn vị thuộc Quân Đoàn 4 ở khu vực Tây Nam, đã lệnh cho quân đội sẵn sàng trả đũa mạnh mẽ nếu Hàn Quốc vi phạm biên giới của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục