Hàn Quốc và Indonesia thảo luận các lĩnh vực hợp tác tiềm năng

Trong khuôn khổ cuộc gặp tại Phủ tổng thống ở Seoul, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ song phương với Indonesia được đẩy mạnh sau chuyến thăm của Tổng thống Joko Widodo tới Hàn
Hàn Quốc và Indonesia thảo luận các lĩnh vực hợp tác tiềm năng ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, ngày 30/3, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tiếp  Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và thảo luận các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Người phát ngôn của Tổng thống, ông Lee Do-woon, cho biết trong khuôn khổ cuộc gặp tại Phủ tổng thống ở Seoul, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ song phương với Indonesia được đẩy mạnh sau chuyến thăm của Tổng thống Joko Widodo tới Hàn Quốc và chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk-yeol tới quốc gia Đông Nam Á này vào năm ngoái.

Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ ủng hộ tích cực việc thúc đẩy các mối quan hệ chiến lược khi hai nước đang xúc tiến những nỗ lực như vậy trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có các ngành công nghệ cao (như xe điện, pin xe điện...) và thép. 

[Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh thời điểm hàn gắn quan hệ với Nhật Bản]

Về phần mình, Ngoại trưởng Retno Marsudi đã chuyển thư tay của Tổng thống Joko Widodo tới nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Trong thư, Tổng thống Widodo bày tỏ hy vọng hai nước tăng cường hợp tác hướng tới tương lai. 

Ngoại trưởng Retno đang ở thăm Seoul để tham dự Hội nghị khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong khuôn khổ "Hội nghị thượng đỉnh Dân chủ" lần thứ 2.

Hội nghị quy tụ sự tham gia của các quan chức cấp bộ trưởng và chuyên gia của khu vực, tập trung thảo luận vấn đề chống tham nhũng.Hàn Quốc và Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1990./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục