Hàn Quốc và Mỹ phát triển các kịch bản đối phó với Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch phác thảo những kịch bản "thực tiễn" để giải quyết các mối đe dọa hạt nhân-tên lửa từ Triều Tiên, trong khi mở rộng quy mô tập trận thực địa năm 2023.
Hàn Quốc và Mỹ phát triển các kịch bản đối phó với Triều Tiên ảnh 1Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn tại địa điểm bí mật của Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/12 thông báo nước này và Mỹ có kế hoạch phác thảo những kịch bản "thực tiễn" để giải quyết mối đe dọa hạt nhân-tên lửa từ Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup chủ trì một cuộc họp các chỉ tướng lĩnh quân sự hàng đầu nhằm thảo luận kế hoạch nêu trên cùng những ưu tiên chính sách khác.

[Các bên đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn mới trên bán đảo Triều Tiên]

Theo Bộ Quốc phòng, trong giai đoạn nửa đầu năm 2023, các đồng minh có kế hoạch tiến hành khoảng 10 chương trình huấn luyện chung, gồm cuộc tập trận hàng hải Ssangyong. Tất cả đều ở cùng cấp độ với cuộc huấn luyện dã chiến Foal Eagle đã chính thức bị đình chỉ vào năm 2019, để tiến hành các bước đi ngoại giao với Triều Tiên.

Kế hoạch trên làm dấy lên đồn đoán rằng các đồng minh sẽ khôi phục cuộc tập trận Foal Eagle khi Triều Tiên đang đẩy mạnh một số dự án vũ khí quan trọng, gồm cả những dự án phát triển tên lửa tầm xa sử dụng nhiên liệu rắn và vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Thông cáo báo chí của bộ trên có đoạn: "Chúng tôi quyết định mở rộng quy mô và chủng loại diễn tập thực địa chung với các cuộc tập trận phối hợp vào nửa đầu năm 2023, đồng thời đào sâu và phát triển quy trình thực hiện các cuộc tập trận thông qua việc xây dựng kịch bản huấn luyện thực địa trước những mối đe dọa hạt nhân-tên lửa của Triều Tiên."

Các quan chức tham gia cuộc họp cũng thảo luận kế hoạch thành lập đơn vị liên quân mới, chịu trách nhiệm đối phó với các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vào tháng tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục