Hàn Quốc và Mỹ thảo luận thúc đẩy các cuộc đàm phán với Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ đã chia sẻ quan điểm chung về tình hình hiện tại và thảo luận về cách nối lại đối thoại và hợp tác với Triều Tiên vào thời gian sớm nhất.
Hàn Quốc và Mỹ thảo luận thúc đẩy các cuộc đàm phán với Triều Tiên ảnh 1Ông Lee In-young (phải) và Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim. (Nguồn: koreaherald)

Văn phòng Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 24/8 thông báo người đứng đầu bộ này, ông Lee In-young đã gặp Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim và thảo luận về biện pháp phối hợp để khởi động các cuộc đàm phán bị đình trệ với Bình Nhưỡng.

Hai bên đã chia sẻ quan điểm chung về tình hình hiện tại và thảo luận về cách nối lại đối thoại và hợp tác với Triều Tiên vào thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Lee In-young bày tỏ hy vọng nỗ lực can dự của các đồng minh sẽ thành công và nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo ổn định tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Về phần mình, đặc phái viên Sung Kim cho biết Mỹ không có ý định thù địch với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ gần gũi giữa hai nước nhằm giải quyết các vấn đề Triều Tiên thông qua ngoại giao và can dự, bao gồm cả trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo.

[Hàn Quốc-Mỹ thảo luận về viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên]

Chuyến thăm của ông Sung Kim tới Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều rơi vào trạng thái lạnh nhạt sau khi Bình Nhưỡng lên án Seoul và Washington tiến hành cuộc tập trận chung, đồng thời cảnh báo về một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng.

Đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều rơi vào thế bế tắc từ năm 2019 dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, Washington và Bình Nhưỡng tiếp tục có những bình luận khá gay gắt về đối phương, kéo lùi triển vọng đàm phán trong nhiều tháng.

Dù chính quyền Tổng thống Biden chưa tỏ ý sẵn sàng nhượng bộ, song các chuyên gia cho rằng cách tiếp cận có thể thay đổi khi hai bên trở lại đối thoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục