Hàn Quốc vẫn dõi chặt hành động của Triều Tiên sau Giáng sinh

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo cho biết các cơ quan tình báo Hàn-Mỹ vẫn đang duy trì cơ chế thảo luận chặt chẽ, tiếp tục giám sát, theo dõi xu hướng của Triều Tiên.
(Ảnh do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên phát tháng ngày 11/0/2019): Một vụ thử tên lửa tại địa điểm không xác định ở Triều Tiên ngày 10/9/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(Ảnh do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên phát tháng ngày 11/0/2019): Một vụ thử tên lửa tại địa điểm không xác định ở Triều Tiên ngày 10/9/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mặc dù lễ Giáng sinh đã qua và Triều Tiên vẫn chưa đưa ra "món quà Giáng sinh" như đã cảnh báo, song quân đội Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao khả năng Triều Tiên tiến hành hành động khiêu khích.

Trong buổi họp báo định kỳ ngày 26/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo cho biết các cơ quan tình báo Hàn-Mỹ vẫn đang duy trì cơ chế thảo luận chặt chẽ, tiếp tục giám sát, theo dõi xu hướng của Triều Tiên.

["Triều Tiên có thể thực hiện hành động khiêu khích trong năm 2020"]

Ông Choi Hyun-soo nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ và duy trì tư thế sẵn sàng đối phó quân sự.

Hồi đầu tháng này, Triều Tiên tuyên bố sẽ lựa chọn "món quà Giáng sinh" cho Mỹ tùy vào quyết tâm Washington, ngụ ý rằng sẽ thực hiện các động thái khiêu khích. Tuy nhiên, đến ngày 26/12, Triều Tiên vẫn chưa có động tĩnh gì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục