Hàn Quốc xác định địa chỉ phát tán virus máy tính

Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc đã xác định được 86 địa chỉ Internet tại 16 nước phát tán virus máy tính tấn công mạng tuần này.
Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết đã xác định được 86 địa chỉ Internet tại 16 nước phát tán virus máy tính tấn công mạng tuần này, nhưng trong đó không có Triều Tiên.

Trong một cuộc họp kín với Quốc hội Hàn Quốc, NIS thông báo điều tra bước đầu cho thấy các vụ tấn công một loạt trang web trong 3 ngày qua xuất phát từ các địa chỉ Internet tại 16 nước, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Guatemala.

Phát biểu với báo giới ngày 10/7, nghị sĩ Park Young-Sun cho biết NIS nghi ngờ Triều Tiên và các tổ chức thân Triều Tiên đứng đằng sau các vụ tấn công trên, song nhấn mạnh chưa thể chắc chắn về điều này cho đến khi kết thúc quá trình điều tra.

Cùng ngày, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ một tin tặc từng thực hiện các vụ tấn công trên mạng bằng cách thức tương tự các vụ tấn công tuần này, trong đó làm tê liệt hàng loạt trang web của Chính phủ Hàn Quốc và Chính phủ Mỹ.

Người này tên là Choi, 39 tuổi, là nhân viên của một công ty phát triển phần mềm và trước đây đã có lần sử dụng phương thức "từ chối cung cấp dịch vụ" (gọi tắt là DDoS) làm tê liệt trang web của Ủy ban quản lý trò chơi của Hàn Quốc.

Choi bị cáo buộc đã mua chương trình tin tặc từ một người ở Trung Quốc, sau đó sử dụng máy chủ ở Thượng Hải thông qua khoảng 7.400 máy tính làm tê liệt trang web của Ủy ban trên khoảng 10 lần, trong thời gian từ ngày 4 - 22/3.

Cảnh sát Hàn Quốc hy vọng việc bắt giữ Choi sẽ giúp họ sớm tìm ra thủ phạm các vụ tấn công mạng nghiêm trọng hiện nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục