Hàn Quốc-Mỹ thành lập cơ quan tham vấn phòng thủ tên lửa

Cơ quan tham vấn phòng thủ tên lửa cấp chuyên viên sẽ tăng cường công tác phối hợp chính sách của hai nước đồng minh, qua đó đối phó với mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng từ phía Triều Tiên.
Hàn Quốc-Mỹ thành lập cơ quan tham vấn phòng thủ tên lửa ảnh 1Tên lửa Patriot của Mỹ. (Ảnh: Raytheon/TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, ngày 18/11, nước này và Mỹ đã thành lập một cơ quan tham vấn phòng thủ tên lửa cấp chuyên viên nhằm tăng cường công tác phối hợp chính sách của hai nước đồng minh, qua đó đối phó với mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng từ phía Triều Tiên.

Hai bên đã tổ chức phiên khai mạc của Nhóm công tác phòng thủ tên lửa (CMWG) tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở thủ đô Seoul trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do một loạt vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, bao gồm cả vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) ngày 17/11.

[Hàn-Mỹ tập trận phòng thủ tên lửa sau vụ phóng SRBM của Triều Tiên]

Trong thông cáo báo chí, Bộ trên nêu rõ: "Thông qua cơ quan tham vấn này, Hàn Quốc và Mỹ sẽ củng cố cơ chế hợp tác giữa nhà chức trách quốc phòng hai nước để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa tên lửa ngày càng tăng từ phía Triều Tiên."

CMWG thuộc tổ chức điều phối an ninh hiện hành của hai nước đồng minh, được biết đến với tên gọi Ủy ban chiến lược răn đe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục