Hàn Quốc-Trung Quốc thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm quản lý ổn định tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả việc ngăn chặn tình trạng xấu đi.
Hàn Quốc-Trung Quốc thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ảnh 1Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasongpho-17 được phóng thử từ Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng (Triều Tiên), ngày 24/3/2022. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, trong cuộc điện đàm ngày 26/3, Đặc phái viên của Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Noh Kyu-duk và người đồng cấp Trung Quốc Lưu Hiểu Minh đã thảo luận về hậu quả của việc Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Thông báo nêu rõ hai bên đã nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm quản lý ổn định tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả việc ngăn chặn tình trạng xấu đi.

Đặc biệt, ông Noh đã đề nghị Trung Quốc đóng vai trò mang tính xây dựng, cũng như cho rằng cộng đồng quốc tế cần có phản ứng phối hợp khiến Triều Tiên lập tức ngừng leo thang căng thẳng ngay, quay trở lại con đường đàm phán và giải pháp ngoại giao.

[Nga nhất trí phối hợp với Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên]

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cả hai bên đã nhất trí tiếp tục tham vấn giữa Trung Quốc và Hàn Quốc về các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó sớm tổ chức một cuộc gặp trực tiếp.

Hôm 25/3, Triều Tiên xác nhận đã bắn thử ICBM mới vào ngày trước đó theo chỉ thị trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đánh dấu việc nước này chính thức hủy bỏ lệnh cấm do mình đặt ra về phóng tên lửa hạt nhân và tầm xa được áp dụng từ đầu năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục