Hàn tiếc vì Triều Tiên phỉ báng Tổng thống Park Geun-hye

Hàn lấy làm tiếc vì Triều Tiên phỉ báng Tổng thống Park Geun-hye

Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc việc Ủy ban thống nhất hòa bình tổ quốc Triều Tiên đã nói về Tổng thống Park Geun-hye với những lời lẽ khó nghe vì bà nhắc đến vấn đề nhân quyền và hạt nhân Bình Nhưỡng.
Hàn lấy làm tiếc vì Triều Tiên phỉ báng Tổng thống Park Geun-hye ảnh 1 Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài KBS đưa tin ngày 12/12, Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc việc hôm 11/12, Ủy ban thống nhất hòa bình tổ quốc Triều Tiên đã nêu đích danh Tổng thống Park Geun-hye với những lời lẽ khó nghe vì bà đã nhắc đến vấn đề hạt nhân và nhân quyền của Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byung-chul nói rằng Triều Tiên cần phải tự hỏi tại sao Seoul và cộng đồng quốc tế lại quá quan ngại về vấn đề hạt nhân và nhân quyền của nước họ đến vậy.

Ông Lim cho biết Seoul đang tìm hiểu sự thật về thông tin mà báo Washington Times của Mỹ đăng tải rằng chính cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il đã trực tiếp ra lệnh bắt cóc người nước ngoài vào những năm 1970.

Theo ông Lim, cũng có thể đây là sự thật bởi trong quá khứ đã từng có những vụ việc đã được chứng thực như Triều Tiên bắt cóc đôi vợ chồng người Hàn Quốc là Choi Eun-hee và Shin Sang-ok./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục