Hàng chục người bị các phần tử ly khai bắt cóc tại Cameroon

Một nguồn tin thân cận với nhà chức trách cho biết các phần tử ly khai tấn công các xe buýt trên đường cao tốc nối Buea với Kumba tại khu vực Tây Nam của Cameroon, bắt đi nhiều người.
Hàng chục người bị các phần tử ly khai bắt cóc tại Cameroon ảnh 1Các phương tiện trên con đường nguy hiểm ở Cameroon. (Nguồn: journalducameroun)

Theo các nguồn tin địa phương, ngày 15/1, ít nhất 30 người đã bị các đối tượng tình nghi là phần tử ly khai bắt cóc tại khu vực nói tiếng Anh ở miền Tây Cameroon.

Một nguồn tin thân cận với nhà chức trách cho biết các phần tử ly khai tấn công các xe buýt trên đường cao tốc nối Buea với Kumba tại khu vực Tây Nam của Cameroon, bắt đi nhiều người.

Đây là một trong những con đường nguy hiểm nhất ở quốc gia châu Phi này.

Hiện đa số trong 22 triệu dân Cameroon nói tiếng Pháp trong khi khoảng 20% nói tiếng Anh, tập trung tại vùng Tây Bắc và các vùng lân cận phía Tây Nam quốc gia này.

Cộng đồng người nói tiếng Anh cho rằng họ bị phân biệt đối xử trong đời sống kinh tế, xã hội và đòi tự chủ vào năm 2016.

Năm 2017, sau khi Tổng thống Paul Biya tuyên bố không có bất cứ sự nhượng bộ nào đối với cộng đồng nói tiếng Anh, một số người mang tư tưởng cực đoan trong cộng đồng này đã tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Ambazonia tự xưng.

Các vụ bắt cóc tống tiền đã gia tăng tại các khu vực trên với các vụ tấn công nhằm vào binh sỹ và cảnh sát, phóng hỏa các tòa nhà công và trường học. Chính phủ sau đó đã phải triển khai hàng nghìn binh sỹ nhằm tiêu diệt phiến quân.

Giao tranh giữa lực lượng ly khai và quân chính phủ đã làm ít nhất 500 dân thường và 200 binh sỹ thiệt mạng, khiến hơn 300.000 người phải bỏ nhà cửa để tránh xung đột, trong đó nhiều người đã chạy trốn vào rừng và vượt qua biên giới sang Nigeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục