Mở lối cho hàng Việt vào hệ thống phân phối toàn cầu
Từ không gian số đến kệ siêu thị nước ngoài, từ xúc tiến thương mại đến tái cấu trúc xuất khẩu, Việt Nam đang từng bước mở ra một con đường mới cho hàng hóa trong nước.
Từ không gian số đến kệ siêu thị nước ngoài, từ xúc tiến thương mại đến tái cấu trúc xuất khẩu, Việt Nam đang từng bước mở ra một con đường mới cho hàng hóa trong nước.
Song song với Tuần lễ Thương hiệu quốc gia, Khu gian hàng quốc gia Việt Nam được tổ chức thường niên tại Hội chợ High Point Market 2025 quy tụ hơn 75.000 khách thương mại quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Thượng Hải mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam.
Việt Nam cần tăng cường đối thoại với Mỹ để cùng giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của nhau hoặc tìm kiếm cơ chế miễn giảm thuế cho một số nông sản chiến lược, kèm đó là minh bạch xuất xứ hàng hóa.
Các doanh nghiệp địa phương tại Biskra mong muốn tìm kiếm đối tác ở Việt Nam để hợp tác trong các lĩnh vực chế biến và xuất khẩu chà là cũng như nhập khẩu các sản phẩm chế biến từ trái dừa Việt Nam.
Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới UAE, Saudi Arabia và Qatar có thể coi như khúc dạo đầu thuận lợi để các mối quan hệ hợp tác bước vào thời kỳ tăng tốc, bứt phá.
Chuyến thăm chính thức UAE của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tạo động lực thu hút đầu tư của UAE vào Việt Nam và tạo bước đột phá cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tiếp cận thị trường vùng Vịnh.
Chín tháng của năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam-Singapore đạt gần 23,24 tỷ SGD, tăng 6,83% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó xuất khẩu tăng mạnh ở mức 31,55%, đạt gần 6,28 tỷ SGD.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiến nghị Trung Quốc hỗ trợ đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào các địa phương nội địa, hệ thống bán lẻ cũng như các sàn thương mại điện tử tại Trung Quốc.
Thống đốc tỉnh Tây Bắc Pskov của Liên bang Nga cho biết tỉnh dành nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp, cả trong và ngoài nước, đầu tư, kinh doanh ở tỉnh này, đặc biệt là ở các đặc khu kinh tế.
Áp dụng thương mại xanh giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh thương hiệu, tạo niềm tin với khách hàng và điều này dẫn đến sự tăng trưởng sản xuất kinh doanh cũng như mở rộng thị trường.
Tuần hàng Việt Nam được thực hiện ở hơn 300 cửa hàng Aeon Nhật Bản với 100 mã hàng trải dài trên các ngành hàng như nông sản, thực phẩm, dệt may, đồ gỗ, đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
Những trái vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam đã lên kệ tại Siêu thị Chợ Việt Pháp ở Thủ đô Paris, sau khi "cập cảng" Sân bay Charles de Gaul vào ngày 28/5.
Ước tính khoảng 4 tỷ USD hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada không khai thác được lợi ích từ CPTPP, nghĩa là hàng hóa Việt Nam đang bị đắt hơn so với các đối thủ cạnh tranh tại thị trường này.
Từ nhiều năm nay, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu.
Để hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng lợi thế từ FTA, Bộ Công Thương tăng tìm kiếm đối tác, kết nối khách hàng cho doanh nghiệp, bằng mọi biện pháp có thể mang lại đơn hàng cho doanh nghiệp.