Tỉnh Pskov của Nga mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, kinh doanh

Thống đốc tỉnh Tây Bắc Pskov của Liên bang Nga cho biết tỉnh dành nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp, cả trong và ngoài nước, đầu tư, kinh doanh ở tỉnh này, đặc biệt là ở các đặc khu kinh tế.

Thống đốc tỉnh Pskov, ông Mikhail Vedernikov trả lời câu hỏi PV TTXVN. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)
Thống đốc tỉnh Pskov, ông Mikhail Vedernikov trả lời câu hỏi PV TTXVN. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Ngày 28/8, Thống đốc tỉnh Tây Bắc Pskov của Liên bang Nga, ông Mikhail Vedernikov đã có cuộc gặp thân mật và trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên nước ngoài gồm phóng viên các nước Belarus, Kazakhstan, Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, và Việt Nam.

Theo ông Vedernikov, bất chấp những khó khăn do bị bao vây cấm vận, tỉnh Pskov của ông vẫn tiếp tục tăng trưởng, cả công nghiệp và nông nghiệp, với mức tăng khoảng 10% đồng thời dành nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp, cả trong và ngoài nước, đầu tư, kinh doanh ở tỉnh này, đặc biệt là ở các đặc khu kinh tế.

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về khả năng tăng cường hợp tác của tỉnh Pskov với ASEAN, trong đó có Việt Nam, ông Vedernikov cho biết tỉnh của ông luôn mở cửa đón tất cả các doanh nghiệp muốn kinh doanh hay đầu tư vào tỉnh.

Thống đốc Vedernikov cho rằng hiện những nước có hàng hóa tiếp cận thị trường Nga đều có sản phẩm khá cạnh tranh.

Theo ông Vedernikov, hiện hàng hóa của Việt Nam vẫn đang hiện diện với số lượng đáng kể trên các kệ hàng của tỉnh Pskov.

Tuy nhiên, ông cho rằng tỉnh Pskov đang và sẽ nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thông qua các chuỗi bán lẻ lớn vì phương thức này giúp cho hàng hóa khi đến tay người tiêu dùng có giá thành rẻ hơn so với đặt hàng trực tiếp.

Thống đốc Vedernikov cho biết tỉnh Pskov không phải là một trong những địa phương giàu nhất ở Nga, nhưng cho tới này cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với 95 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trả lời câu hỏi về nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài, trong đó có người lao động Việt Nam, làm việc tại các xí nghiệp sản xuất trong tỉnh, Thống đốc Vedernikov cho biết ông thường xuyên trao đổi với các nhà tuyển dụng và họ đánh giá cao chất lượng các công nhân Việt Nam.

Ông Vedernikov chia sẻ: “Họ rất vui được đón các công nhân Việt Nam, vì công nhân Việt Nam lao động chăm chỉ, sẵn sàng làm việc với lịch trình nghiêm túc, biết cách làm việc, biết chịu trách nhiệm và làm ra những sản phẩm chất lượng cao.”

Theo ông, đây chính là nguyên nhân có một lượng đáng kể công nhân Việt Nam hiện đang làm việc tại thành phố công nghiệp Velikye Luki của tỉnh này.

Trước đó, trong chuyến khảo sát và làm việc với một số xí nghiệp ở thành phố Velikye Luki, phóng viên TTXVN được biết hiện một số doanh nghiệp tại thành phố này sẵn sàng tiếp nhận lao động nước ngoài, tuy nhiên hạn ngạch cụ thể do chính quyền tỉnh quyết định. Mức lương trung bình của người lao động làm việc tại các xí nghiệp này vào khoảng 60.000 ruble/tháng (665 USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.