Hãng HTC bác bỏ loạt thông tin đóng cửa nhà máy

HTC đã khẳng định rằng họ không hề đóng cửa nhà máy nào, cũng như không có kế hoạch bán bất kỳ tài sản nhà xưởng nào cả.
Vừa qua, hai nguồn tin uy tín là hãng tin Reuters và Nhật báo Phố Wall đều có tiết lộ đáng chú ý là HTC đang xem xét việc thuê dịch vụ ngoài đối với một số quy trình sản xuất của họ.

Thậm chí, Reuters còn cho biết rằng HTC đã đóng cửa 1 trong 4 cơ sở sản xuất chính của họ, sau khi một phóng viên Reuters tới “mục sở thị” và khẳng định cơ sở đó đã bị ngừng hoạt động.

Trước những thông tin hết sức bất lợi như vậy, HTC đã lập tức ra tuyên bố với Reuters để khẳng định là họ không hề đóng cửa nhà máy nào, cũng như không có kế hoạch bán bất kỳ tài sản nhà xưởng nào cả.

Nhà sản xuất điện thoại Đài Loan giải thích rằng nhà máy mà phóng viên Reuters mô tả là “ngừng hoạt động” chỉ bị đóng cửa tạm thời, vì “như bất kỳ nhà sản xuất nào, chúng tôi có kế hoạch tối ưu hóa dây chuyền, cơ sở sản xuất của mình.”

Trong bối cảnh vẫn đang vật lộn trong cơn suy thoái và chưa tìm được lối ra khi thị trường smartphone ngày càng chật chội và bị Samsung, Apple thống trị, HTC càng gặp nhiều khó khăn hơn với những thông tin đầy tiêu cực như đã đề cập ở trên./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục