Hàng không Campuchia phát triển thị trường quốc tế

Lượng khách bay trên các đường bay quốc tế đạt 226.000 lượt khách, tăng hơn 106%, do CAAir mở thêm các đường bay quốc tế.
Trong sáu tháng đầu năm 2013, Hãng hàng không quốc gia Campuchia (Cambodia Angkor Air - CAAir) đạt mức tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước về vận chuyển hành khách quốc tế.

Theo báo cáo của CAAir, trong sáu tháng đầu năm, đã có 307.000 lượt khách trên các chuyến bay của CAAir, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hơn 80.000 lượt khách nội địa, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2012.

Lượng khách bay trên các đường bay quốc tế đạt 226.000 lượt khách, tăng hơn 106%, do CAAir mở thêm các đường bay quốc tế. Mới đây nhất, ngày 14/7, CAAir đã khai trương tuyến bay thẳng từ Phnom Penh sang Hạ Môn, Trung Quốc.

Trước đó, CAAir cũng đã mở đường bay thẳng tới Bangkok (Thái Lan), Hà Nội (Việt Nam). Hiện nay, CAAir là hãng hàng không duy nhất mở tuyến bay trực tiếp giữa Phnom Penh và Hà Nội.

CAAir là công ty công ty liên doanh giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Chính phủ Campuchia.

Theo kế hoạch, đội bay gồm sáu chiếc máy bay hiện nay sẽ tăng thành 15 chiếc vào năm 2015, để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách trong nước và quốc tế đang ngày càng gia tăng tại Campuchia./.

Xuân Khu/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục