Hãng Microsoft ra ứng dụng “kiểu Siri” trong năm sau

Microsoft lên kế hoạch trình làng chương trình phụ tá ảo hỗ trợ bằng giọng nói Cortana, tựa như Siri của Apple hay Google Now.
Hiện nay hãng Microsoft đang lên kế hoạch trình làng chương trình phụ tá ảo hỗ trợ bằng giọng nói có tên là Cortana, tựa như Siri của Apple hay Google Now của Google.

Động thái trên là nỗ lực của “gã khổng lồ phần mềm” trong việc bắt kịp các đối thủ sừng sỏ trên thị trường di động.

Theo tiết lộ của giới truyền thông thì Cortana là “vũ khí” trung tâm để Microsoft cạnh tranh trực tiếp với Siri và Google Now, trong đó phụ tá ảo của Microsoft có thể học hỏi và thích ứng với thói quen của người dùng, dựa trên công nghệ “học máy” cùng kho kiến thức “Satori” do dịch vụ Bing cung cấp.

Thậm chí, Cortana còn được ấp ủ tham vọng nhiều hơn cả Siri và Google Now, khi Microsoft định vị phụ tá ảo như giao diện cốt lõi trong các phiên bản Windows tương lai, cũng như cả ở Windows Phone và hệ điều hành Xbox.

Theo giới truyền thông thì Cortana chính là nguyên nhân khiến Microsoft không “khai tử” Bing dù cho dịch vụ tìm kiếm này “ngốn” rất nhiều tiền của họ mà vẫn hoạt động không thực sự hiệu quả./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục