Hàng nghìn người Trung Quốc ngộ độc vì nước

Hơn 2.600 người đã bị ngộ độc sau khi sử dụng nguồn nước nhiễm độc do mưa tại thành phố Trì Phụng, thuộc  Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.
Sở y tế Khu tự trị Nội Mông (miền Bắc Trung Quốc) ngày 29/7 cho biết trong 3 ngày qua, hơn 2.600 người đã bị ngộ độc sau khi sử dụng nguồn nước nhiễm độc do mưa tại thành phố Trì Phụng, thuộc khu tự trị này.
 
Theo người phát ngôn của cơ quan y tế Trì Phụng, trong vòng 24 giờ kể từ chiều 27/7 đến chiều 28/7, có tới 1.112 ca nhiễm mới được phát hiện. Đến đêm 28/7, thêm 59 người đã phải nhập viện.
 
Các nạn nhân nói trên, sinh sống ở 8 khu vực tại Trì Phụng, có biểu hiện sốt, tiêu chảy, đau bụng và nôn ói sau khi uống nước máy tại nhà từ ngày 25-26/7. Chính quyền thành phố đã phát thuốc miễn phí cho tất cả các nạn nhân.
 
Một quan chức chính quyền địa phương khẳng định nguồn nước tại Trì Phụng đã bị ô nhiễm sau trận mưa lớn ngày 23/7. Theo quan chức này, mưa nhiều đã khiến nước một hồ chứa ở gần Trì Phụng dâng cao và tràn vào hệ thống giếng nước sinh hoạt của người dân./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục