"Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em"

Năm nay, tháng hành động vì trẻ em có chủ đề “Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em” và buổi lễ phát động sẽ được tổ chức tại Hòa Bình.
"Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em" ảnh 1Trẻ em lên tiếng bảo vệ quyền lợi tại Diễn đàn trẻ em quốc gia. (Ảnh: Nguyễn Thủy/TTXVN)

Đó chính là chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm nay sẽ được chính thức phát động ngày 31/5, tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về tháng hành động trẻ em năm 2014 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức.

Trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, các hoạt động truyền thông, vận động xã hội về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, lên tiếng tố cáo các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột sức lao động trẻ em sẽ được triển khai thực hiện trên toàn quốc.

Các địa phương sẽ tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi trong mùa hè an toàn, lành mạnh. Các lớp học kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích… sẽ được tăng cường triển khai trong tháng 6/2014. Đặc biệt, diễn đàn trẻ em các cấp sẽ được tổ chức trong dịp này .

Các hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em năm nay cũng nhằm hưởng ứng chiến dịch toàn cầu về “Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em” do UNICEF phát động.

Tại buổi họp báo, ông Vijaya Ratnam-Raman, quyền Trưởng phòng bảo vệ trẻ em (UNICEF) nhấn mạnh, bạo lực đối với trẻ em vẫn là một vấn đề vô hình. Vô hình bởi nó xảy ra ở trong gia đình, vô hình bởi mọi người không nói ra hoặc sợ bị kỳ thị.

“Bạo lực với trẻ em sẽ phá hủy cuộc sống và tương lai của trẻ em. Khi bạo lực xảy ra, dù những vết thương hay vết bầm tím trên thân thể có thể biến mất song những vết sẹo trong tâm hồn thì không thể,” ông Vijaya Ratnam-Raman nói.

Ngày nay, các bằng chứng khoa học, y học và tâm lý học đã cho thấy bạo lực, bóc lột và xâm hại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới thể chất và tinh thần của trẻ em. Nó làm giảm khả năng học tập và hòa nhập xã hội, tác động tới quá trình trưởng thành của các em và để lại những hệ quả tiêu cực trong cuộc sống về sau này.

Tháng hành động vì trẻ em chọn chủ đề “Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”nhằm thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội đối với trẻ em, giảm thiểu số trẻ em bị xâm hại, bạo lực về thể chất và tinh thần…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục