Hành trình truyền lửa cống hiến cho sinh viên Tây Nguyên

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Trung Nguyên đã tổ chức Chương trình hành trình "Vì khát vọng Việt."

Ngày 1/11, Chương trình Hành trình "Vì khát vọng Việt" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Trung Nguyên phối hợp tổ chức đã được thực hiện tại Đại học Tây Nguyên (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Khu vực Tây Nguyên gồm 6 đội tham gia, gồm: Đại học Tây Nguyên 1, Đại học Tây Nguyên 2, Cao đằng Nghề Đắk Lắk, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, Cao đẳng Nghề Đắk Lắk và Cao đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên.

Đồng hành cùng các đội thi còn có gần 1.000 sinh viên của các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn đến cổ vũ.

Với chủ đề chung của cuộc thi là “sáng tạo tương lai”, trên tinh thần “Người khác làm được thì ta làm được. Nước khác làm được thì ta làm được và làm tốt hơn”. Cả 6 đội tham dự cuộc thi đã đưa ra những ý tưởng kinh doanh gắn liền với điều kiện đặc thù của vùng đất Tây Nguyên trù phú, giàu tiềm năng. Đội Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk đưa ra ý tưởng dự án kinh doanh cây giống kết hợp với liên kết trồng rừng. Ngành kinh doanh này xem ra không mới, nhưng nó lại có sức thuyết phục lớn bởi phương án thực hiện đầy tính sáng tạo, sự thấu hiểu cặn kẽ về tập quán, văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và tính nhân văn của dự án đã thực sự thuyết phục được các thành viên Ban giám khảo, cũng như các đại biểu và khán giả đến tham dự Chương trình.

Dự án Kinh doanh sản phẩm đặc sản vùng của các bạn Cao đẳng Nghề Đắk Lắk cũng thuyết phục được Ban giám khảo bởi tính thực tế và khả thi cao. Phần đối thoại, phản biện trực tiếp giữa các đội chơi với nhau và với Ban giám khảo vừa mang tính phản biện, vừa giúp các ý tưởng dự án hoàn thiện và có tính khả thi cao hơn…

Sau một ngày tham gia tranh tài sôi nổi và quyết liệt, đội Đại học Tây Nguyên 1 đã xuất sắc đoạt được giải Nhất, để làm đại diện của khu vực Tây Nguyên tham gia vào tranh tài với đại diện của 5 khu vực khác trong cả nước, tại vòng chung kết được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 21/11 và 22/11, sắp tới.

Cũng tại Chương trình Hành trình "Vì sáng tạo Việt" khu vực Tây Nguyên, Ban tổ chức Chương trình đã tặng các bạn sinh viên 21.000 cuốn sách trong tủ sách “Làm giàu bến vững” của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên, trong đó có 6.000 quyển sách Nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill và 15.000 quyển sách Quốc gia khởi nghiệp của Dan Senor và Saul Singer./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục