Hàn-Mỹ quyết tâm phát triển mối quan hệ đối tác năng lượng nguyên tử

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17/8, nước này và Mỹ tái khẳng định quyết tâm phát triển mối quan hệ đối tác “toàn diện và chiến lược” về năng lượng nguyên tử.
Hàn-Mỹ quyết tâm phát triển mối quan hệ đối tác năng lượng nguyên tử ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17/8 cho biết, nước này và Mỹ đã tái khẳng định quyết tâm phát triển mối quan hệ đối tác “toàn diện và chiến lược” về năng lượng nguyên tử, trong đó có sự hợp tác về xuất khẩu lò phản ứng hạt nhân.

Hai nước đồng minh này đã tổ chức cuộc họp thứ hai của Ủy ban song phương cấp cao (HLBC) tại Washington hôm 16/8, do Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun và Thứ trưởng Năng lượng Mỹ Dan Brouillette chủ trì.

[Mỹ và Hàn Quốc thảo luận về nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên]

Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh: “Hai bên chia sẻ quan điểm rằng sự hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ có thể không chỉ mở rộng tiềm năng cho các công ty của hai nước thâm nhập thị trường lò phản ứng hạt nhân của một nước thứ ba, mà còn đóng góp vào công cuộc không phổ biến vũ khí hạt nhân và an ninh năng lượng.”

Hai bên đã nhất trí rằng một nhóm chuyên viên của HLBC sẽ tiến hành các cuộc thảo luận tiếp theo về cách thức hợp tác thâm nhập các thị trường nước ngoài về xuất khẩu lò phản ứng hạt nhân.

Hai bên lên kế hoạch tổ chức cuộc họp toàn thể HLBC lần thứ ba tại thủ đô Seoul vào năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục