Hàn-Nhật-Trung có thể phối hợp soạn sách lịch sử

Chính phủ Hàn Quốc đã hoan nghênh đề xuất về việc biên soạn một cuốn sách giáo khoa lịch sử chung với Hàn Quốc và Trung Quốc.
Ngày 8/10, Chính phủ Hàn Quốc đã hoan nghênh đề xuất của Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada về việc biên soạn một cuốn sách giáo khoa lịch sử chung với Hàn Quốc và Trung Quốc.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Seoul, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-Hwan cho rằng việc biên soạn cuốn sách giáo khoa lịch sử chung có ý nghĩa quan trọng để các thế hệ trẻ của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản nhận thức đúng về lịch sử.

Ông Yu Myung-Hwan nhấn mạnh Hàn Quốc cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và Nhật Bản theo đuổi ý tưởng này.

Trước đó, báo chí Nhật Bản dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Okada cho rằng việc Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc có thể biên soạn một cuốn sách giáo khoa lịch sử chung là "điều lý tưởng".

Đây được xem là một diễn biến tích cực trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc chỉ trích mạnh một số sách giáo khoa lịch của Nhật Bản bóp méo lịch sử, với việc ca ngợi sự cai trị thực dân của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1910-1945.

Một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết các tổ chức tư nhân của ba nước đã xúc tiến phối hợp nghiên cứu để biên soạn cuốn sách giáo khoa lịch sử chung, song nhấn mạnh đây là một "dự án lâu dài"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục