Hàn-Trung thảo luận phân định ranh giới trên biển vào tuần tới

Ngày 22/12 tới, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp nhằm thảo luận về vấn đề phân định các Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) chồng lấn giữa hai nước.
Hàn-Trung thảo luận phân định ranh giới trên biển vào tuần tới ảnh 1Tàu đánh cá Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/12 tới, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp nhằm thảo luận về vấn đề phân định các Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) chồng lấn giữa hai nước.

Nếu kế hoạch diễn ra đúng dự kiến thì đây sẽ là vòng đàm phán đầu tiên giữa Hàn Quốc và Trung Quốc về vấn đề này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 14/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thông báo sự kiện sẽ được tổ chức tại thủ đô Seoul, do Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yul và người đồng cấp Trung Quốc Lưu Chấn Dân đồng chủ trì.

Tại vòng đàm phán này, hai bên sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan tới những vùng biển cùng tuyên bố chủ quyền cũng như tình trạng căng thẳng phát sinh từ các ranh giới chồng lần này.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 7/2014, hai nước thông báo năm 2015 sẽ bắt đầu phân định ranh giới trên biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục