“Hạt nhân là vấn đề song phương Triều Tiên-Mỹ”

Theo nhật báo Rodong Sinmun, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên "hoàn toàn là vấn đề song phương giữa Triều Tiên với Mỹ".
Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 9/12 đăng bài viết cho rằng vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên "hoàn toàn là vấn đề song phương giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với Mỹ".

Bài báo nhấn mạnh "vấn đề hạt nhân không liên quan đến quan hệ hai miền Triều Tiên mà nó là kết quả của chính sách thù địch của Washington với Bình Nhưỡng".

Bài báo khẳng định chừng nào Mỹ từ bỏ chính sách chống Triều Tiên, xóa bỏ mối đe dọa quân sự đối với nước này và chấm dứt khiêu khích chiến tranh hạt nhân, vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên sẽ tự động hóa giải.

Báo Rodong Sinmun cũng chỉ trích Chính quyền Hàn Quốc đã coi giải quyết vấn đề hạt nhân là điều kiện tiên quyết cho sự cải thiện quan hệ liên Triều.

Tờ báo cho rằng quan điểm của Hàn Quốc là "gây áp lực đối với Triều Tiên" và Seoul sẽ "phải trả giá cho chính sách đó". Bài bình luận trên của tờ báo xuất hiện giữa lúc Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Stephen Bosworth, đang có mặt tại Bình Nhưỡng với nỗ lực đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán 6 bên nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Trong khi ông Bosworth ở Bình Nhưỡng, cùng ngày 9/12, Mỹ đã đảm bảo với Triều Tiên về "một kênh tích cực" để đối thoại trực tiếp nếu Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P. J. Crowley cho biết: "Chúng tôi sẽ phải xác định rõ rằng nếu họ trở lại tiến trình đàm phán 6 bên, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và hai miền Triều Tiên, và nếu họ tái khẳng định cam kết của mình" theo hiệp ước giải trừ quân bị năm 2005 thì họ sẽ có trong tay một kênh tích cực cho đối thoại song phương", theo đó hai bên có thể thảo luận một loạt vấn đề./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục