Hát xẩm - một thể loại âm nhạc dân gian, đang chinh phục giới trẻ bằng những cách tiếp cận đầy mới mẻ. Nghệ sỹ Hà Myo đã nthành công trong hành trình đưa âm nhạc truyền thống đến gần với công chúng.
Hát xẩm nịnh chồng, cùng học sinh hát xẩm thật "phiêu" và đưa các vấn đề thời sự, hiện đại vào trong xẩm là một số cách để Hà Myo, nữ ca sỹ chọn đắm mình trong văn hóa nghệ thuật dân gian của cha ông.
Để có được tình yêu của công chúng trẻ tuổi, nghệ thuật hát xẩm cần có sự cải tiến cả về nội dung và hình thức để vừa bảo đảm yếu tố bản sắc, vừa phù hợp với người nghe đương đại.
Một tín hiệu vui là không chỉ hồi sinh những làn điệu Xẩm cổ, các nghệ sỹ đã nỗ lực tìm tòi, phát triển nghệ thuật Xẩm trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, chinh phục các bộ phận khán giả.
Nhạc sỹ Thao Giang là một tên tuổi lớn của nghệ thuật đàn nhị chuyên nghiệp Việt Nam thế kỷ 20. Cuộc đời ông gắn liền với âm nhạc truyền thống dân tộc, đặc biệt là nghệ thuật hát Xẩm.
Không chỉ được biết tới là một điểm đến mang dấu ấn lịch sử cùng nhiều món ăn ngon nức lòng du khách, Hà Nội còn là nơi hội tụ nhiều sân khấu nghệ thuật từ truyền thống đến đương đại.
Nghệ thuật hát xẩm đang được bảo tồn, phát huy ở Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, đóng góp quan trọng cho hành trình của Việt Nam đề nghị UNESCO công nhận hát Xẩm là Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.
Đặc trưng của nghệ thuật hát xẩm được quy định chặt chẽ bởi các yếu tố là chủ thể văn hóa, môi trường diễn xướng, hình thức diễn xướng, hệ thống làn điệu, nhạc cụ, văn chương và nghệ thuật diễn xướng.
Ở tuổi 70, Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Kim Dung vẫn không ngừng trau dồi, học hỏi, truyền dạy miễn phí cho các thế hệ sau; góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
Hát Xẩm thực sự là một loại hình âm nhạc chuyên nghiệp, chỉ khác ở chỗ, sân khấu của nghệ sỹ là đường phố, là gốc đa, bến nước, sân đình... hoặc đơn giản chỉ là một góc chợ quê nghèo.
Ngày 23/11 hằng năm được lấy làm "Ngày Di sản văn hóa Việt Nam" nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.
Những năm gần đây, tỉnh Ninh Bình đã chú trọng công tác lưu giữ, bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát xẩm thông qua các lớp dạy hát xẩm miễn phí, tổ chức biểu diễn phục vụ các sự kiện và du khách.
Đoàn Tạp kỹ (thuộc Học viện Nghệ thuật Đài Loan) và các nghệ sỹ trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội sẽ có buổi kết hợp trình diễn miễn phí tại Hà Nội vào ngày 27/8.
Bằng chất giọng và những ngón đàn điêu luyện của mình, hai nghệ sỹ Thanh Hoài và Xuân Hoạch đã tái hiện một cách đầy đủ và sinh động nhất cái hồn của nghệ thuật hát xẩm.
Gần 500 nghệ nhân đại diện cho 31 dân tộc đã làm nên một cuộc trình diễn đầy màu sắc và ấn tượng, giới thiệu những làn điệu dân ca kết tinh từ những nét văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc mình.
Nhiều “cây đa, cây đề” của dòng nhạc truyền thống sẽ cùng góp mặt trong chương trình nghệ thuật “Hát xẩm,” diễn ra vào tối 17/4 tại không gian văn hóa Heritage Space, Hà Nội.
Các nghệ sỹ đã kết hợp đầy ngẫu hứng các điệu nhảy hiphop, beatbox cùng với hát xẩm khiến các khán giả trong chương trình "Xẩm và đời" ngạc nhiên xen lẫn thích thú.
Hàng trăm khán giả đã ồ lên thích thú chứng kiến phần trình diễn có một không hai khi các nghệ sĩ hát xẩm kết hợp với beatbox và nhảy hiphop đầy ngẫu hứng trong chương trình “Xẩm và đời".
Toàn bộ sân khấu Nhà hát Lớn đã tái hiện hình ảnh một Hà Nội cổ kính, trầm mặc và trong không gian đó, Xẩm - nghệ thuật truyền thống hết sức độc đáo của Hà Nội - đã hồi sinh