Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức
Lễ Giỗ Tổ Hùng vương tại Đức năm nay càng thêm đậm màu sắc văn hóa Việt với tiết mục trình diễn hát Xoan của nhóm văn nghệ Hội đồng hương Vĩnh Phú.
Lễ Giỗ Tổ Hùng vương tại Đức năm nay càng thêm đậm màu sắc văn hóa Việt với tiết mục trình diễn hát Xoan của nhóm văn nghệ Hội đồng hương Vĩnh Phú.
Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 hấp dẫn với nhiều hoạt động như đánh trống đồng, đâm đuống, biểu diễn hát Xoan, trình diễn múa Lân - Sư - Rồng; Festival Tinh hoa võ thuật, biểu diễn múa rối nước…
Tại Lễ hội đền Hùng năm nay, phường Xoan Phù Đức bắt đầu phục vụ đông đảo du khách thập phương về trẩy hội từ ngày mùng 6 âm lịch tại miếu Lãi Lèn - nơi phát tích của hát Xoan từ thời Hùng Vương.
Nghệ thuật truyền thống luôn gắn liền với các giá trị văn hóa đậm đà chất dân tộc, nhưng cần có phương pháp trình diễn một cách sáng tạo để được khán giả đại chúng quan tâm, yêu thích hơn.
Gắn bó với hát Xoan từ năm lên 6 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch là một trong những người có công lớn nhất đưa loại hình nghệ thuật này trở thành di sản văn hóa phi vật thể.
Đây là chương trình ý nghĩa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hát Xoan Phú Thọ đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Những lễ hội truyền thống, các sự kiện văn hóa-thể thao sôi động... là cơ hội để những người con Đất Tổ, du khách thập phương ôn lại tiến trình lịch sử, tôn vinh các di sản văn hóa của dân tộc.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 với nhiều hoạt động thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo, tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch.
Tính đến tháng 4/2023, có 676 Di sản Văn hóa Phi vật thể của 140 quốc gia, vùng lãnh thổ được UNESCO vinh danh. Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia có số Di sản nhiều nhất được vinh danh, với 15 Di sản.
Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhận định Việt Nam tiếp tục là một trong những thành viên tích cực nhất của UNESCO, luôn sẵn sàng đảm nhận các trách nhiệm trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay.