Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch: “Báu vật sống” của phường Xoan đất Tổ

Gắn bó với hát Xoan từ năm lên 6 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch là một trong những người có công lớn nhất đưa loại hình nghệ thuật này trở thành di sản văn hóa phi vật thể.

hatxoan.png

Gắn bó với hát Xoan từ năm lên 6 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch nối tiếp truyền thống cha ông, là một trong những người có công lớn nhất đưa loại hình nghệ thuật này trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.

Bà tâm niệm, ngày nào còn sống trên đời là ngày đó sẽ cống hiến hết mình cho hát Xoan.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào kỷ nguyên mới

Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào kỷ nguyên mới

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, TTXVN trưng bày ảnh với chủ đề: “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới.”