Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/2 tuyên bố ông đang đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương giữa Mỹ và Vương quốc Anh hậu Brexit (chỉ việc Anh rời Liên minh châu Âu).
Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) ước tính, Brexit khiến quy mô nền kinh tế Anh giảm 4% trong dài hạn (tương đương 100 tỷ bảng) và xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 15%.
Với việc gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Anh chính thức trở thành thành viên thứ 12 của khối thương mại này.
Cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ireland được mô tả là “khoảnh khắc lịch sử cho quan hệ Anh-Ireland," báo hiệu những bước cải thiện hơn nữa quan hệ song phương.
Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares xác nhận nước này và Anh đã đạt được tiến bộ liên quan đến việc ký thỏa thuận về quy chế của vùng lãnh thổ Gibraltar.
Từ ngày 31/1/2024, Anh sẽ áp dụng giấy chứng nhận y tế cho hàng hóa nhập khẩu là sản phẩm từ động vật, sản phẩm từ thực vật và thực vật có độ rủi ro trung bình... đến từ châu Âu.
Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh, dù không chung quan điểm về mọi vấn đề nhưng Anh và EU có thể giải quyết những khác biệt, cũng như tận dụng tối đa các khía cạnh mà hai bên đạt đồng thuận.
Các nhà lãnh đạo Anh và Ireland nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận chỉ có thể được tiến hành khi chính quyền chia sẻ quyền lực tại Bắc Ireland được khôi phục.
Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết tại cuộc hội đàm ở thành phố Belfast ngày 12/4, hai nhà lãnh đạo Anh-Mỹ đã bày tỏ hy vọng các thể chế ở Bắc Ireland sẽ được khôi phục càng sớm càng tốt.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Đệ nhất phu nhân Elke Büdenbender chào đón Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla bằng nghi thức quân đội tại Cổng Brandenburg.
Với 515 phiếu thuận và 29 phiếu chống, Thủ tướng Anh Sunak giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu về “cơ chế phanh Stormont” - một nội dung quan trọng của thỏa thuận Khuôn khổ Winsor.
Anh đã tăng hạng sau khi bãi bỏ hạn ngạch đối với lao động tay nghề cao cũng như áp dụng chế độ thị thực hào phóng đối với sinh viên quốc tế, cho phép họ ở lại tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Theo chương trình dự kiến, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Pháp từ ngày 26-29/3 và Đức từ 29-31/3.
Thủ tướng Cộng hòa Ireland Leo Varadkar cho biết các cuộc đàm phán về việc sửa đổi Nghị định thư (Bắc Ireland) đang tiến tới giai đoạn kết thúc và có thể đạt được thỏa thuận trong vài ngày tới.
Anh sẽ lùi thời hạn chót để các đảng ở Bắc Ireland thành lập chính quyền đến ngày 18/1/2024, song vẫn bảo lưu quyền kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử vào bất cứ thời điểm nào từ nay đến thời gian nói trên.
Với việc nguồn cung lao động tại Anh đang bị thiếu hụt, các tập đoàn kinh doanh cho rằng chính phủ Anh cần làm nhiều hơn nữa để khuyến khích người dân trở lại làm việc.
Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc thảo luận tháo gỡ mâu thuẫn liên quan vấn đề thương mại hậu Brexit tại vùng Bắc Ireland.
Phát biểu trước Quốc hội, tân Thủ tướng Anh Liz Truss cho biết ưu tiên hiện nay của bà là tìm ra giải pháp qua đàm phán nhằm xóa bỏ một số quy định về thương mại hậu Brexit với vùng lãnh thổ này.