Hậu Giang triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1 tỷ đồng

Trong 10 ngày đấu tranh với chuyên án, lực lượng Công an huyện Vị Thủy, Công an tỉnh Hậu Giang và Bộ Công an đã triệt phá đường dây cá độ bóng độ lên đến hơn 1 tỷ đồng.
Hậu Giang triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1 tỷ đồng ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 9/7, tỉnh Hậu Giang tổ chức khen thưởng đột xuất cho lực lượng Công an đã triệt phá đường dây cá độ bóng độ lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen 2 tập thể và 5 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang thưởng "nóng" và tặng Giấy khen 6 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện Vị Thủy, Hậu Giang khen thưởng 8 cá nhân.

Trong 10 ngày đấu tranh với chuyên án, lực lượng Công an huyện Vị Thủy, Công an tỉnh Hậu Giang và Bộ Công an đã trinh sát, thu thập các thông tin tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua mạng Internet trên địa bàn huyện Vị Thủy.

Đến đầu tháng 7, 5 mũi công tác của chuyên án đồng loạt tấn công vào các điểm mà các đối tượng thường tụ tập để cá cược tại địa bàn xã Vị Thủy và thị trấn Nàng Mau (huyện Vị Thủy).

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 15 đối tượng đang tham gia cá cược bóng đá; thu giữ 10 điện thoại các loại, một máy tính xách tay, một bảng mê ca, 14 tờ giấy là các phương tiện phục vụ cho hành vi cá độ bóng đá.

Qua đấu tranh sơ bộ ban đầu, lực lượng chức năng xác định các đối tượng tham gia cá độ bóng đá lên đến hơn 200 triệu đồng/lần.

Kể từ khi diễn ra World Cup 2018 cho đến nay, tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá độ lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng cầm đầu và đang củng cố khởi tố thêm 17 đối tượng khác cùng tham gia; đồng thời mở rộng chuyên án để làm rõ hành vi vi phạm của những người khác cùng tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục