Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ lại gặp thất bại khi thử nghiệm

Quân đội Mỹ đã gặp thất bại khi thử nghiệm bắn rơi một tên lửa giả từ Hawaii, trong bối cảnh đang xuất hiện nhiều lo ngại liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ lại gặp thất bại khi thử nghiệm ảnh 1Tên lửa SM-3 Block IIA. (Nguồn: Raytheon)

Ngày 31/1, quân đội Mỹ đã gặp thất bại khi thử nghiệm bắn rơi một tên lửa giả từ Hawaii, trong bối cảnh đang xuất hiện nhiều lo ngại liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Một quan chức giấu tên cho biết tên lửa SM-3 Block IIA phóng đi từ một bãi thử của hệ thống Aegis Ashore tại Hawaii đã không thể bắn rơi một tên lửa khác phóng từ máy bay. Tên lửa SM-3 Block IIA do Tập đoàn Raytheon phối hợp với Nhật Bản chế tạo, được sử dụng để đánh chặn các tên lửa tầm trung.

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) xác nhận vụ thử đã diễn ra, song không bình luận về kết quả. Trước đó, Mỹ cũng đã gặp một thất bại trong việc thử nghiệm tên lửa đánh chặn hồi tháng 6/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục