Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan khẳng định cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Biden đã mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước - kỷ nguyên dựa trên nền tảng mối quan hệ tích cực và xây dựng với Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hối thúc Ankara từ bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.
Tòa án thành phố Istanbul đã kết án 8 năm 9 tháng tù giam đối với Metin Topuz - một nhân viên Lãnh sự quán Mỹ với cáo buộc hỗ trợ phong trào Hồi giáo của giáo sỹ Gulen.
Washington cho rằng S-400 làm dấy lên mối đe dọa đối với các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ và đã loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình sản xuất loại máy bay này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết việc chuyển giao các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga sang nước này có thể hoàn tất vào tháng 11 hoặc tháng 12.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Nga đã bắt đầu chuyển giao lô hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 thứ hai của nước này cho Thổ Nhĩ Kỳ, thương vụ đã gây căng thẳng quan hệ giữa Ankara và Washington.
Phát biểu với hãng thông tấn Anadolu, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai bên đã có các cuộc họp tích cực và mang tính xây dựng, giúp thu hẹp khoảng cách quan điểm.
Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ 11 ngày sau khi Mỹ tuyên bố loại nước này khỏi chương trình cung cấp máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của NATO.
Người phát ngôn Nhà Trắng nêu rõ quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga đã khiến cho việc Ankara tiếp tục tham gia vào chương trình máy bay F-35 là bất khả thi.
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định lịch trình chuyển giao Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch, bác bỏ thông tin về khả năng bị trì hoãn.
Theo Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan, nước này báo đã hạ mức thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ sau khi Washington có động thái tương tự đối với sản phẩm thép của nước này.
Mỹ chấm dứt áp dụng quy chế ưu đãi thương mại đối với Thổ Nhĩ Kỳ cho phép miễn thuế một số mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ, tuy nhiên giảm một nửa mức thuế nhập khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ xuống còn 25%.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ tìm mua loại máy bay chiến đấu khác thay thế F-35 nếu Mỹ từ chối bán cho nước này với lý do là Thổ Nhĩ Kỳ đã mua S-400 của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, việc thực hiện hợp đồng chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ là một ưu tiên cho cả Moskva và Ankara.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết Washington đã chuyển giao cho Ankara 3 trong số 4 chiếc máy bay phản lực F-35 và chiếc cuối cùng cũng sẽ sớm có mặt tại nước này.