Trong chương trình chuyến thăm chính thức Phần Lan, sáng 22/10/2025 (giờ địa phương), tại Thủ đô Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ sinh viên Việt Nam đang theo học tại Helsinki.
Nga thông báo với Phần Lan kể từ ngày 1/6 tới sẽ chấm dứt thỏa thuận song phương, vốn có hiệu lực từ năm 2000, liên quan các chuyến kiểm tra quân sự bổ sung giữa hai nước.
Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, chiều 10/9 tại thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Sanna Marin.
Trong hơn 4 thập kỷ, Phần Lan luôn coi Việt Nam là một trong các đối tác ưu tiên trong việc phân bổ nguồn hỗ trợ phát triển không hoàn lại không điều kiện với tổng giá trị hơn nửa tỷ euro.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan.
Các thành phố thông minh trên thế giới không đơn giản chỉ là ứng dụng công nghệ mới mà còn phải đảm bảo rằng công nghệ đó thực sự cải thiện cuộc sống của người dân.
Một hội nghị quy tụ sự tham gia của các quan chức chính phủ và chuyên gia dân sự của 4 nước Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra tại thủ đô Helsinki, Phần Lan.
“Trung Quốc và Nga đồng lòng, nhưng không phải đồng minh,” đó là nhận định của nhà báo Pháp Isabelle Faucon trên nguyệt san Le Monde Diplomatique số ra tháng Tám này.
Trong chính giới Nga, diễn biến mới trong căng thẳng Đông-Tây có thể làm tăng tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Putin; khiến người Nga muốn biết cuộc gặp ở Helsinki thảo luận những gì.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố không có sự thay đổi trong chính sách sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 16/7 tại Helsinki.
Ngày 26/7, Đại diện thường trực của Nga ở LHQ Vasily Nebenzia tuyên bố Moskva ủng hộ xây dựng mối quan hệ văn minh với Mỹ sau khi có tuyên bố của Đại diện thường trực của Mỹ ở LHQ Haley.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bảo vệ mạnh mẽ chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump trong bối cảnh các thượng nghị sỹ của hai đảng đều chỉ trích “màn thể hiện” của ông chủ Nhà Trắng tại Helsinki.
Đây là tuyên bố được Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra trong cuộc họp báo ngày 20/7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước cáo buộc Đức là "con tin" của Nga.
Tổng thống Trump nói: "Tôi đã có một cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Không phải luôn diễn ra một cách hòa giải. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều điều tốt đẹp cho hai nước."
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Moskva sẵn sàng thảo luận về khả năng Tổng thống nước này Vladimir Putin thăm Washington sau lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tại cuộc gặp riêng ở Helsinki hôm 16/7 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump tiến hành trưng cầu dân ý trên lãnh thổ vùng Donbass của Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Tổng thống Donald Trump có thể đã thiết lập một kênh đối thoại với Nga trong cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Vladimir Putin hôm 16/7 tại Helsinki, Phần Lan
Nhà Trắng bắt đầu xúc tiến các cuộc tham vấn về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Washington vào mùa Thu này.