Hewlett-Packard thông báo cắt giảm 3.000 việc làm

HP thông báo sẽ cắt giảm 3.000 việc làm và phân bổ lại đầu tư cho những lĩnh vực dịch vụ công nghệ đem lại nhiều lợi nhuận hơn.
Nhà sản xuất máy tính cá nhân hàng đầu thế giới, Hewlett-Packard (HP) thông báo sẽ cắt giảm 3.000 việc làm - tức 1% tổng số nhân viên, và phân bổ lại đầu tư cho những lĩnh vực dịch vụ công nghệ đem lại nhiều lợi nhuận hơn.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các đối thủ chủ chốt của HP như IBM và Cisco Systems Inc đang mạnh dạn xâm nhập vào những lĩnh vực kinh doanh đầy màu mỡ và hỗ trợ hoạt động các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp, có khả năng truyền tải và lưu giữ lượng thông tin khổng lồ.

Cụ thể, HP sẽ cắt giảm 9.000 việc làm trong vòng 3 năm tới khi hãng đóng cửa các trung tâm dữ liệu cũ kỹ, song sẽ tạo ra tương ứng 6.000 việc làm, chủ yếu trong lĩnh vực bán hàng và dịch vụ, nhờ đầu tư vào các trung tâm dữ liệu cấp cao hơn và mở rộng hoạt động trên quy mô toàn cầu.

Như vậy, quá trình tái cơ cấu này có thể giúp HP tiết kiệm 1 tỷ USD/năm và sau khi trừ các khoản tái đầu tư, con số này có thể ở mức 500-700 triệu USD/năm tính tới tài khóa 2013.

Theo HP, các trung tâm dữ liệu mới sẽ tích hợp những máy chủ mạnh hơn, cho phép khách hàng chạy nhiều ứng dụng phức tạp và mang tính tự động hóa cao hơn.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Enterprise Services của HP, Tom Iannotti cho biết: "Trong vòng 20 tháng qua, chúng tôi đã tập trung vào kế hoạch sáp nhập với EDS trị giá 14 tỷ USD và cải thiện lợi nhuận. Và nay khi quá trình sáp nhập hoàn tất, tập đoàn sẽ xác định những cơ hội tiềm năng mới, nâng cao tăng trưởng và phát triển quy mô kinh doanh của HP."

Tháng trước, HP thông báo đạt lợi nhuận ròng 2,2 tỷ USD trong quý II tài khóa 2010, tăng 28% so với mức tương ứng 1,7 tỷ USD cùng kỳ tài khóa trước, chủ yếu nhờ hoạt động chi tiêu công nghệ phục hồi đáng kể trên các thị trường.

Dự kiến, doanh thu của HP trong cả tài khóa 2010 có thể tăng 8-9% so với tài khóa 2009./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục