Hiệp định trừng phạt khai thác hải sản bất hợp pháp

Tổ chức Lương Nông LHQ đã thông qua Hiệp định về biện pháp Nhà nước để ngăn chặn, răn đe, loại trừ nạn khai thác hải sản bất hợp pháp.
Ngày 25/11, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) đã thông qua Hiệp định về các biện pháp Nhà nước nhằm ngăn chặn, răn đe và loại trừ nạn khai thác hải sản bất hợp pháp.

Hiệp định này được coi là hiệp định đột phá chống nạn khai thác trái phép các nguồn hải sản trên các biển và đại dương, theo đó đóng cửa các cảng đối với các tàu khai thác hải sản trái phép.

Hiệp định này sẽ là công cụ pháp lý quốc tế đầu tiên tập trung chống nạn đánh bắt trái phép các nguồn hải sản của tất cả các tàu có treo cờ hay không treo cờ trên các biển và đại dương. Mười một thành viên đầu tiên của FAO đã ký Hiệp định và hiệp định sẽ có hiệu lực toàn cầu khi được 25 nước phê chuẩn.

Các nước cam kết ngăn chặn, răn đe và loại trừ nạn đánh bắt trái phép thông qua việc thực hiện các biện pháp không cho các tàu đánh bắt trái phép được cập các cảng nhằm ngăn chặn các nguồn hải sản trái phép tuồn vào các thị trường quốc tế.

FAO khẳng định hiệp định mới sẽ là công cụ rất hiệu quả chống nạn khai thác hải sản trái phép. Các biện pháp chống nạn này trước đây thường tốn kém, đòi hỏi kỹ thuật cao rất khó để các nước đang phát triển thực hiện trong không gian đại dương rộng lớn cần giám sát.

Việc các nước có cảng cam kết cấm các tàu đánh bắt trái phép cập cảng là biện pháp hiệu quả nhất. Các nước có cảng sẽ thẩm tra tàu xin cập cảng về giấy phép tàu hoạt động hợp pháp cũng như thông báo với nước có tàu vi phạm để nước này có hành động pháp lý cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục